Nam Định kỷ niệm 23 năm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18-4) hưởng ứng chủ đề “An toàn - Bình đẳng”

2021-04-17 08:40:57 0 Bình luận
Hội Người khuyết tật (NKT) tỉnh Nam Định vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 23 năm Ngày NKT Việt Nam (18/4/1998 - 18/4/2021) hưởng ứng chủ đề “An toàn - Bình đẳng” gắn với tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 dành riêng cho NKT và truyền thông, hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19.

Đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Nam Định về dự lễ kỷ niệm - Ảnh: Hồ Thanh

Sáng 16/4/2021, tại Nhà khách Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nam Định, Hội NKT tỉnh Nam Định đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 23 năm Ngày NKT Việt Nam (18/4/1998 - 18/4/2021) hưởng ứng chủ đề “An toàn - Bình đẳng”. Đại diện lãnh đạo một số Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức Hội của tỉnh Nam Định cùng đông đảo cán bộ, hội viên NKT các huyện và thành phố Nam Định đã về dự. Bà Nguyễn Thị Xuân, Chủ tịch Hội NKT tỉnh Nam Định phát biểu  khai mạc; ông Ngô Văn Kế, Phó Chủ tịch Hội NKT tỉnh Nam Định đã đọc diễn văn kỷ niệm 23 năm Ngày NKT Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Xuân, Chủ tịch Hội NKT tỉnh Nam Định phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm.

Ngày 18/4 hàng năm đã được Quốc hội phê chuẩn trong Luật NKT là ngày NKT Việt Nam (được đổi tên từ Ngày bảo vệ, chăm sóc người tàn tật Việt Nam theo Pháp lệnh về Người tàn tật năm 1998). Việt Nam cũng đã chính thức phê chuẩn Công ước quốc tế về Quyền của NKT, tuyên bố tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích của NKT phù hợp với pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, bình đẳng với tất cả mọi người, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về NKT, bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển vì lợi ích dành cho NKT.

Quang cảnh lễ kỷ niệm 23 năm Ngày NKT Việt Nam (18/4/1998 - 18/4/2021) hưởng ứng chủ đề “An toàn - Bình đẳng” tại tỉnh Nam Định.

Hội NKT tỉnh Nam Định được thành lập theo Quyết định số 2642/QĐ-UB ngày 18/4/2012 của UBND tỉnh Nam Định. Hội đã kết nạp được 1.415 hội viên, trong đó có 819 hội viên nam, 596 hội viên nữ, riêng hội viên dưới 40 tuổi có 556 người. Trong những năm qua, Hội NKT tỉnh Nam Định luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội, các tổ chức phi lợi nhuận, các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ.  Đội ngũ cán bộ, hội viên Hội NKT tỉnh Nam Định đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đoàn kết nhất trí, xây dựng hệ thống hội thành viên ngày càng vững mạnh. Những hoạt động của các cấp Hội NKT trên địa bàn tỉnh Nam Định đều mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Bà Nguyễn Thị Thêu, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nam Định tang hoa chúc mừng cán bộ, hội viên Hội NKT tỉnh Nam Định.

Nổi bật nhất là Hội đã thành lập Câu lạc bộ Phụ nữ khuyết tật tỉnh Nam Định có tư cách pháp nhân, hoạt động rất hiệu quả, thực sự trở thành cầu nối gắn kết giữa các hội viên. Đồng thời, Hội đang thực hiện dự án Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật tỉnh Nam Định do gương sáng Ngọc Tâm Thủy Tinh (NKT Nguyễn Thị Ngọc Tâm, Trưởng Ban truyền thông) làm Trưởng đại diện.

Vũ điệu “Rửa tay xoa xoa xoa đẩy lùi dịch bệnh” do Ban Văn nghệ Hội NKT tỉnh Nam Định biểu diễn tại lễ kỷ niệm.

Tại Lễ kỷ niệm, Hội NKT tỉnh Nam Định đã phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Nam Định tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 dành riêng cho NKT; truyền thông, giới thiệu sổ tay hướng dẫn phòng chống dịch bệnh Covid-19 và phát sổ tay phòng bệnh cho NKT. Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân tỉnh Nam Định về NKT Việt Nam, tôn vinh khả năng, đóng góp của NKT, thúc đẩy  NKT tích cực tham gia các hoạt động kinh tế xã hội, tự tin vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nam Định tặng hoa chúc mừng.

 Đại biểu là cán bộ, hội viên Hội NKT tỉnh Nam Định về dự lễ kỷ niệm.

Lãnh đạo Hội Người mù tỉnh Nam Định tặng hoa chúc mừng tại lễ kỷ niệm.

Ông Ngô Văn Kế, Phó Chủ tịch Hội NKT tỉnh Nam Định đọc diễn văn kỷ niệm 23 năm Ngày NKT Việt Nam (18/4/1998-18/4/2021).

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...